Xóa sổ nhóm "đá xế" chuyên nghiệp

Thứ tư, 25/02/2015 10:54

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối năm 2014 và đầu năm 2015, trên địa bàn TX Hương Thủy và H. Phú Vang (tỉnh TT-Huế) liên tục xảy ra các vụ mất cắp xe máy. Qua thu thập lời khai của các bị hại cho thấy, thủ đoạn, phương thức, thời gian của các vụ mất cắp đều giống nhau. Nhận định, vào dịp Tết loại tội phạm này sẽ diễn biến tiếp tục phức tạp. CATX Hương Thủy xác lập Chuyên án 115M để đấu tranh truy bắt.

Sáng 3-1, chị Trần Thị Thúy Hằng (trú TX Hương Thủy) đến cơ quan CA trình báo bị kẻ gian bẻ khóa, lấy cắp xe máy BKS 75S1-5017 vào tối 2-1. Nhận được tin báo, các tổ công tác đặc biệt của CATX Hương Thủy và các TS hình sự triển khai chốt chặn các tuyến đường kẻ gây án có thể tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA xác định được chiếc xe này vừa được 2 đối tượng đưa đến một cơ sở phế liệu bán với giá 2 triệu đồng. Qua điều tra, CQĐT xác định 2 đối tượng đưa xe đến bán là Nguyễn Văn Thảo (1996) và Lê Hiếu (1997, đều trú xã Thủy Phù, TX Hương Thủy). Sau khi thu thập chứng cứ, CQĐT đã khởi tố và bắt giam 2 đối tượng nói trên. Đấu tranh mở rộng, cơ quan CA xác định, Thảo và Hiếu chính là 2 đối tượng gây ra liên tiếp 2 vụ trộm xe ở địa bàn Hương Thủy vào đêm 1-1 tại nhà anh Nguyễn Văn Tường và Lê Công Duy.

Sau một thời gian tạm giữ hình sự, đến giữa tháng 2-2015, Thảo và Hiếu khai nhận, ngoài một số vụ trộm xe do chúng thực hiện thì còn có sự tham gia của 3 đối tượng khác, gồm Nguyễn Đình Hiếu (1994, trú P. Thủy Phương), Võ Khang (1997) và Võ Đức Lượng (1998, đều trú P. Thủy Châu, TX Hương Thủy). Cơ quan CA đã triệu tập các đối tượng nói trên và chúng thừa nhận đã gây ra các vụ trộm xe máy khác. Tại cơ quan CA, bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ giữa năm 2014 đến đầu năm 2015, chúng gây ra 17 vụ trộm xe máy. Trong đó, 5 vụ trộm tại H. Phú Vang và 12 vụ tại TX Hương Thủy. Cụ thể, giữa tháng 8-2014, chúng đột nhập nhà anh Ngô Văn Phúc (trú TX Hương Thủy) trộm xe BKS 75H-5146; đột nhập nhà anh Ngô Viết Hưng (trú TX Hương Thủy) trộm xe BKS 34N5-1828 vào đầu tháng 12-2014…

Nguyễn Đình Hiếu khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT.

Cả 5 đối tượng này đều bỏ học, sống lang thang và câu kết thành nhóm chuyên đi trộm cắp. Nếu trước đây nhóm đối tượng này chỉ trộm cắp vặt thì thời gian gần đây, do nhu cầu cần tiền ăn chơi, tiêu xài nên chúng bàn bạc đi trộm xe máy, xe đạp điện. Vào ban đêm, chúng chia thành 2 nhóm, đi bộ và phát hiện nhà dân, phòng trọ hoặc các ki-ốt nào để xe sơ hở thì tìm cách tiếp cận lấy trộm. Sau khi lấy trộm xe, chúng tập kết về một chỗ, thay đổi mẫu mã, gắn biển số giả, sơn sửa, cạo số khung, số máy... sau đó đưa vào TP Đà Nẵng tiêu thụ. Chiếc xe chúng bán với giá cao nhất là 9 triệu đồng. Ngoài ra, đối với những xe cũ, khi lấy trộm trót lọt, chúng đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Toàn bộ số tiền này chúng sử dụng đi bar, tiêu xài cá nhân. CQĐT đã khởi tố 5 đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản" và thu hồi một số xe để trả lại cho khổ chủ.

Hiện chuyên án đang được CQĐT mở rộng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với những nơi mua xe gian và các cơ sở phế liệu mà nhóm đối tượng này từng giao dịch.

H. Lan